Bên bờ hạnh phúc

Nhân hội nghị COP27, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) mới đây công bố báo cáo quan trọng cho thấy tình trạng ấm lên toàn cầu đã gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây.
Theo báo cáo “Tình trạng Khí hậu Toàn cầu” thường niên của WMO, 8 năm qua (tính cả năm 2022) trở thành 8 năm nóng nhất từ trước đến nay. WMO nhấn mạnh tất cả các hiện tượng gồm nước biển dâng, băng tan, mưa lớn, sóng nhiệt đều xuất hiện thường xuyên hơn với mức độ nghiêm trọng hơn. Kể từ cuối thế kỷ 19 đến nay, Trái Đất đã ấm lên hơn 1,1 độ C, trong đó gần 50% lượng nhiệt ấm lên là tích tụ trong 30 năm qua.

WMO công bố báo cáo quan trọng về biến đổi khí hậu
Theo WMO, các loại khí gây hiệu ứng nhà kính đều đang ở mức cao kỷ lục, trong đó khí mê-tan có tốc độ tăng theo năm cao chưa từng thấy, chủ yếu do rò rỉ trong quá trình sản xuất khí đốt tự nhiên và hoạt động chăn nuôi gia súc. Tình trạng băng tan khiến mực nước biển dâng cao gấp đôi trong 30 năm qua.
Nói về báo cáo này, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres cho rằng Trái Đất đang phát đi tín hiệu khẩn cấp ngay khi COP27 đang diễn ra.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *