Bên bờ hạnh phúc

Bệnh lao đã bùng phát trở lại sau nhiều năm suy giảm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã công bố báo cáo cho thấy, số ca tử vong do bệnh lao trên toàn cầu đã tăng 14% trong 2 năm, với khoảng 1,6 triệu trường hợp vào năm 2021.

Ảnh minh họa

Trong báo cáo thường niên về bệnh lao, WHO nêu rõ: “Trên toàn cầu, số ca tử vong do bệnh lao đã sụt giảm trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2019, song dữ liệu của năm 2020 và 2021 cho thấy xu hướng này đã bị đảo ngược”. Theo đó, trong các năm 2019, 2020 và 2021, bệnh lao đã cướp đi sinh mạng của lần lượt 1,4 triệu, 1,5 triệu và 1,6 triệu người. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong tương lai gần, bệnh lao có thể thay thế COVID-19 trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới chỉ từ một tác nhân lây nhiễm duy nhất.

Theo báo cáo của WHO, có khoảng 10,6 triệu người mắc bệnh lao trong năm ngoái, tăng 4,5% so với năm 2020. Đáng chú ý, 2/3 số ca mắc được ghi nhận tại 8 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Pakistan, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo. WHO cho rằng đại dịch COVID-19 đã làm “trật bánh” nghiêm trọng những nỗ lực giải quyết bệnh lao. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi thế giới áp dụng những bài học kinh nghiệm trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vào công tác phòng chống bệnh lao./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *