Bên bờ hạnh phúc

Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đêm 01/11 khẳng định vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ.

Ảnh minh họa

WHO cho biết số ca mắc mới đậu mùa khỉ trên toàn cầu đã giảm đến 41% trong 7 ngày vừa qua. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế của WHO cho rằng số ca mắc căn bệnh truyền nhiễm này trên thế giới hiện còn nhiều. Đặc biệt, nguy cơ bệnh chuyển nặng và tử vong vẫn ở mức cao đối với những người có hệ miễn dịch yếu, hoặc mắc bệnh mãn tính.

Hồi tháng 7 vừa qua, WHO lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ nhằm kích hoạt phản ứng phối hợp quốc tế, thúc đẩy hợp tác chia sẻ vaccine và phương pháp điều trị trong bối cảnh căn bệnh này có dấu hiệu lây lan nhanh. Theo WHO, từ đầu năm đến nay, thế giới đã ghi nhận 77.264 ca mắc đậu mùa khỉ, trong đó có 36 trường hợp tử vong./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *