Bên bờ hạnh phúc

Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây dự báo, giá năng lượng trung bình trên thế giới có thể giảm 11% vào năm 2023 sau khi tăng 60% trong năm nay. WB không loại trừ khả năng giá năng lượng sẽ còn giảm sâu hơn trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.

Ảnh minh họa

Dự báo giá dầu Brent trung bình:

+ Năm 2023: 92 USD/thùng

+ Năm 2024: 80 USD/thùng

Trong Báo cáo triển vọng thị trường hàng hóa mới nhất, WB dự báo trong 2 năm tới, giá dầu có xu hướng giảm dần, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm qua là 60 đô-la/thùng.

Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên và than đá cũng được dự báo giảm trong năm 2023 từ các mức cao kỷ lục trong năm 2022. Theo WB, dù đang “hạ nhiệt”, nhưng giá năng lượng vào năm tới sẽ vẫn cao hơn 75% so với mức trung bình trong 5 năm qua.

WB cho rằng, các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi cần chuẩn bị cho nguy cơ đương đầu với một giai đoạn thậm chí còn có nhiều biến động hơn trên các thị trường tài chính, hàng hóa toàn cầu./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *