Bên bờ hạnh phúc

Chỉ dùng một ngón tay, song một họa sĩ người Iraq vẫn có thể vẽ chân dung người mẫu, hoặc bạn bè của mình một cách sinh động. Lối vẽ khác lạ, cùng những tác phẩm đẹp mắt của anh_đã khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Họa sĩ Ghassan Mohammed Ali bắt đầu vẽ tranh theo phong cách này cách đây 2 năm trong lúc vui đùa và dùng ngón tay vẽ chân dung một người bạn. Sau đó, anh phát hiện lối vẽ mới giúp tác phẩm có chiều sâu hơn so với việc dùng bút lông, hoặc cọ như thông thường.

“Mỗi phần trên ngón tay đều mang lại hiệu ứng khác nhau. Tôi có thể sử dụng đầu ngón tay cho những nơi cần sắc nét, như lông mi, lông mày chẳng hạn. Tôi cũng có thể sử dụng các lớp màu dính trên ngón tay để tô những phần khác.”

Họa sĩ Ali chia sẻ rằng việc phát triển lối vẽ mới còn là cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của những ngón tay, qua đó giúp phá bỏ những giới hạn trong hội họa.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *