Bên bờ hạnh phúc

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 25/12 đã hoan nghênh mối quan hệ vững chắc giữa Trung Quốc và Nga, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa hai nước “vững như bàn thạch” và không bị tác động bởi bất kỳ yếu tố nào.

Ảnh minh họa

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Tình hình Quốc tế và Quan hệ đối ngoại của Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga đã “trưởng thành và kiên cường hơn” trong năm nay. Ngoài ra, hai nước đang “hỗ trợ vững chắc cho nhau trong nỗ lực duy trì các lợi ích cốt lõi của mỗi bên”. Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc và Nga kiên định thúc đẩy tính đa cực và dân chủ trong quan hệ quốc tế.

Đề cập đến hoạt động kinh tế, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga hiện đã tiến gần tới mục tiêu đạt 200 tỷ đô-la Mỹ mỗi năm. Hai bên cũng đang tăng cường giao dịch bằng đồng nội tệ, và đạt được nhiều bước tiến trong thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới với việc mở thêm nhiều tuyết đường kết nối hai nước trong năm nay./.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *