Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã có bài phát biểu quan trọng về nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại trên kênh truyền hình Russia-1. Trong đó, nhà lãnh đạo Nga kêu gọi người dân đoàn kết, và khẳng định mục tiêu chính yếu là bảo vệ các lợi ích của đất nước. Tổng thống Vladimir Putin cũng nhấn mạnh Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Nga, chính quyền Kiev và các nước phương Tây đã từ chối tham gia đàm phán.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính quyền Matxcơva tìm kiếm sự đoàn kết dân tộc để đối phó với các nước phương Tây đang tìm cách phá hoại nước Nga. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga luôn mong muốn giải quyết mọi vấn đề với phương Tây một cách hòa bình.

Tổng thống Nga khẳng định bảo vệ lợi ích đất nước
Theo nhà lãnh đạo Nga, cuộc khủng hoảng ở Ukraine là hậu quả của những chính sách từ “các đối thủ địa chính trị” của Nga. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Ukraine nhưng chính quyền Kiev và các nước phương Tây đã từ chối tham gia đàm phán.
Tổng thống Vladimir Putin cho rằng hành động của Nga tại Ukraine là nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia và dân tộc. Ông nêu rõ Nga không còn lựa chọn nào khác mà buộc phải bảo vệ công dân nước mình. Từ lâu, chính quyền Matxcơva đã luôn chỉ trích việc các nước phương Tây vũ trang cho chính quyền Kiev, cho rằng điều đó chỉ kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *