Bên bờ hạnh phúc

Cao ủy LHQ về người tị nạn Antonio Guterres vừa kêu gọi các nước phương Tây mở cửa biên giới để tiếp nhận những người tị nạn chiến tranh từ Somalie. Ông cảnh báo các trại tị nạn ở nước láng giềng Kenya đã đông kín người và nguy cơ bạo lực có thể xảy ra.

Ảnh minh họa (Internet)

Tại một trại tị nạn ở Tây Nam Kenya, có hơn 76 ngàn người đang phải sống trong tình trạng thiếu thốn lương thực. Tình trạng hỗn độn, tranh cãi và ẩu đả dẫn tới bạo lực là điều không tránh khỏi mỗi khi các nhân viên cứu trợ phân phát lương thực.

Hôm qua, Cao ủy LHQ về người tị nạn Antonio Guterres đã có chuyến thăm các trại tị nạn ở Kenya. Sau khi nắm rõ tình hình, ông đã lên tiếng kêu gọi các nước phương Tây bày tỏ tinh thần đoàn kết và giúp đỡ những người tị nạn ở châu Phi. Ông cũng yêu cầu các nước phương Tây đón nhận các nạn nhân chiến tranh đến từ Somali.
 

Kenya hiện được xem là trại tị nạn lớn nhất trên thế giới với hơn 300 ngàn người tị nạn đến từ 13 quốc gia trong khu vực , đa số là người Somalie.
 

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *