Bên bờ hạnh phúc

Ngay sau khi thắng cử, Chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama đã tuyên bố sẽ sớm thiết lập quan hệ tin cậy với Liên bang Nga, thực hiện đường lối phát triển quan hệ láng giềng thân thiện với Trung Quốc và duy trì quan hệ đồng minh gần gũi và bình đẳng hơn với Mỹ.

Ông Yukio Hatoyama khẳng định quan hệ hợp tác an ninh Mỹ – Nhật sẽ là nền tảng trong quan hệ đối ngoại của tân chính phủ Nhật Bản

Trong động thái ngoại giao đầu tiên sau khi DPJ giành chiến thắng, hôm nay, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã gọi điện thoại cho ông Hatoyama để chúc mừng thắng lợi của DPJ. Trong cuộc điện đàm, ông Hatoyama, người gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản – đã bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ mang tính xây dựng và hướng tới tương lai giữa hai nước. Ông khẳng định quan hệ hợp tác an ninh Mỹ – Nhật sẽ là nền tảng trong quan hệ đối ngoại của tân chính phủ Nhật Bản và bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc gặp chính thức với Tổng thống Obama nhân dịp tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại thành phố New York, Mỹ và Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi G-20 tại Pittsburgh, Mỹ với tư cách Thủ tướng Nhật Bản.

Đáp lại, Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh ông rất nóng lòng được gặp ông Hatoyama tại kỳ họp của Đại Hội đồng LHQ cũng như hội nghị thượng đỉnh G-20 sắp tới. Vị chủ nhân thứ 44 của Nhà Trắng cũng khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường hợp tác với tân chính phủ Nhật Bản trên các lĩnh vực khôi phục kinh tế, chống biến đổi khí hậu, giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, chống Al Qaeda và tạo dựng hoà bình, thịnh vượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Những tuyên bố trên đã phần nào giải tỏa những quan ngại trước đó cho rằng tân chính phủ Nhật Bản có thể sẽ giữ khoảng cách hơn trong quan hệ với Washington so với chính phủ tiền nhiệm. Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Obama và ông Hatoyama đã nêu rõ hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ – Nhật và mong muốn xây dựng quan hệ đối tác hiệu quả hơn.

Đối với hai nước láng giềng Nga và Trung Quốc, giới phân tích nhận định ông Hatoyama chủ trương quan hệ đối ngoại mềm dẻo hơn, đặc biệt trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Nga và những vấn đề lịch sử nhạy cảm với Trung Quốc. Trong quan hệ với Nga, giới chuyên gia cho rằng ông Hatoyama, sẽ tận dụng các mối quan hệ sẵn có với nhiều nhân vật trong Điện Kremlin để xây dựng quan hệ hòa dịu với chính quyền của Tổng thống Dmitry Medvedev. Tuy nhiên, trở ngại chính đối với việc nâng tầm quan hệ giữa hai nước là tình trạng thiếu tin cậy lẫn nhau từ lâu nay. Các nhà phân tích cho rằng để khắc phục điều này, chính phủ hai nước cần tích cực thực hiện các bước hoà giải và sớm tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh song phương, nhiều khả năng diễn ra tại Hội nghị G-20 tới.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *