Bên bờ hạnh phúc

Hôm nay, các nguồn tin tình báo Pakistan cho biết 2 vụ không kích được cho là do quân Mỹ thực hiện tại miền Bắc nước này đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương, trong đó có 3 chỉ huy cao cấp của Taliban.

 Tuy nhiên, một chỉ huy khác của Taliban, tên là Qari Hussain, nói rằng có 45 người chết bao gồm 5 thành viên của nhóm này và 40 thường dân địa phương. Sự việc xảy ra tại vùng đồi núi Nam Waziristan, nơi tiếp giáp với Afghanistan, trong ngày hôm nay.

Trong vụ tấn công đầu tiên, máy bay không người lái đã phóng 3 quả tên lửa vào một trại huấn luyện ở làng Tehsil Ladha, sào huyệt của thủ lĩnh Taliban Sangeen Khan, khiến 2 người thiệt mạng và vài người khác bị thương. Khan có thể đã chết trong vụ không kích này.

Trong vụ tấn công đầu tiên, máy bay không người lái đã phóng 3 quả tên lửa vào một trại huấn luyện ở làng Tehsil Ladha, sào huyệt của thủ lĩnh Taliban Sangeen Khan, khiến 2 người thiệt mạng và vài người khác bị thương.

Đợt tấn công thứ hai bằng máy bay không người lái nhắm vào lễ cầu nguyện cho những người chết trong vụ không kích thứ nhất tại thị trấn Makeen gần đó. Các nguồn tin tình báo Pakistan cho biết buổi lễ cạnh nơi an táng đã thu hút sự tham dự của một số chỉ huy cấp cao của Taliban, trong đó có cả thủ lĩnh Baitullah Mehsud. Về sự việc này, chỉ huy Qari Hussain cho hay không biết thủ lĩnh Mehsud có tham dự tang lễ đó hay không dù ban đầu đã nhận được tin đồn rằng Mehsud đã chết.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *