Bên bờ hạnh phúc

Tổ chức Y tế thế giới WHO hôm qua (03/08) cho biết, bệnh tiêu chảy và nhiễm trùng đường hô hấp gia tăng trong 2 ngày qua ở những khu vực bị lũ lụt tàn phá của Pakistan.

Hàng ngàn nhà cửa bị cuốn trôi trong trận lữ lụt tồi tệ nhất ở Pakistan

Người phát ngôn WHO Fadela Chaib nói với hãng tin Reuters: "Đây là những trận lũ tồi tệ nhất mà Pakistan phải hứng chịu trong hàng thập niên qua. WHO lo ngại nguy cơ đối với hàng trăm ngàn người Pakistan, trong đó có các bệnh như tiêu chảy, nhiễm trùng đường hô hấp. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho 200.000 người bằng cách gởi thuốc men, trang thiết bị y tế đến. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Các phòng khám chữa bệnh di động đang làm mọi thứ có thể để chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân của lũ lụt".

Cũng trong ngày hôm qua (03/08), Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế đã lên tiếng cảnh báo, Pakistan đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một thảm họa y tế cộng đồng do trận lũ lớn nhất trong 80 năm qua gây ra.

Hiện, số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở khu vực Tây Bắc nước này đã lên tới hơn 1.500 và có thể còn tiếp tục tăng, trong khi cuộc sống của khoảng 2,5 triệu người khác bị ảnh hưởng.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *