Bên bờ hạnh phúc

Ngân hàng Thế giới WB ước tính, thiệt hại do trận động đất 9 độ richter kèm theo sóng thần ngày 11/03 vừa qua ở Nhật Bản có thể lên đến 235 tỉ USD. Con số này cao hơn rất nhiều so với thiệt hại do trận động đất ở Kobe vào năm 1995.

Thiệt hại do động đất và sóng thần ở Nhật có thể lên đến 235 tỉ USD. Ảnh minh họa

 

WB cho biết, sự gián đoạn hệ thống sản xuất, đặc biệt là trong ngành công nghiệp điện tử và xe hơi có thể trở thành vấn đề lâu dài. Thiệt hại do thảm họa vừa qua cao hơn gấp 2 lần mức tổn thất mà trận động đất xảy ra ở thành phố Kobe, miền Tây Nhật Bản gây ra cách đây 16 năm.

Theo WB, tăng trưởng GDP của Nhật sẽ chậm lại. Tuy nhiên, điều đó chỉ mang tính tạm thời, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này sẽ bắt đầu tăng trưởng vào nửa cuối năm 2011 khi các nỗ lực tái thiết được thực hiện.

Sáng hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đã bơm thêm 2.000 tỉ yên, tương đương 24 tỉ USD, vào thị trường tiền tệ ngắn hạn. BOJ cho biết, họ đã cung cấp tổng cộng 40.000 tỉ yên, tương đương khoảng 490 tỉ USD, trong vòng 6 ngày qua.

BOJ sẽ tiếp tục cung cấp thêm tiền mặt trong thời gian tới nếu cần thiết.

Minh Thanh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *