Bên bờ hạnh phúc

Sau một cuộc họp kín hôm 10/08 tại thành phố Santa Marta, thuộc miền Đông Colombia, tân Tổng thống Juan Manuel Santos và Tổng thống Venezuela Hugo Chávez đã tuyên bố chính thức tái lập quan hệ ngoại giao và bình thường hóa thương mại. Đây được xem là một động thái bất ngờ bởi tính nhanh chóng nhưng nó đáp ứng được kỳ vọng của người dân 2 nước.

Tổng thống Santos (trái) và người đồng cấp Chavez

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, Colombia và Venezuela khẳng định hai bên đã nhất trí “tái khởi động quan hệ song phương và tái lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước dựa trên cơ chế đối thoại minh bạch và trực tiếp”. Hai bên cũng thông báo sẽ thành lập 5 ủy ban chung phụ trách các vấn đề trả nợ cho các nhà xuất khẩu Colombia và tái thúc đẩy quan hệ thương mại, xúc tiến thỏa thuận bổ trợ kinh tế, phát triển kế hoạch đầu tư xã hội tại khu vực biên giới chung, cùng phát triển các công trình hạ tầng cơ sở và an ninh.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau đó, tân Tổng thống Colombia Santos tuyên bố hai nước sẵn sàng khép lại những tranh cãi và mở ra trang mới trong lịch sử quan hệ song phương, đồng thời nhận định sự kiện này không chỉ đánh dấu việc khôi phục quan hệ ngoại giao mà còn tái lập cả lòng tin giữa đôi bên. Ông cho biết, Tổng thống Chavez đảm bảo rằng chính quyền Caracas sẽ không cho phép các nhóm vũ trang nổi dậy của Colombia thiết lập căn cứ bên trong lãnh thổ Venezuela. Đay là vấn đề từng gây tranh cãi gay gắt và khiến quan hệ song phương đổ vỡ hồi tháng trước.

Tổng thống Chavez tái khẳng định luôn mong muốn thấy một Colombia hòa bình, ổn định và đoàn kết, đồng thời ông nhấn mạnh Venezuela chưa và sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ nhóm vũ trang nào của Colombia hoạt động trên lãnh thổ Venezuela. Ông còn nhắc lại quan hệ mật thiết giữa hai dân tộc anh em trong quá khứ cũng như trong quá trình phát triển tương lai.

Tổng thống Colombia Santos cũng tiết lộ dự định cử cựu Bộ trưởng Thông tin José Fernando Bautista làm Đại sứ mới tại Caracas. Nhân dịp này, Tổng thống Chavez đã chúc mừng và tặng quà sinh nhật cho ông Santos.

Ngày 22/07 vừa qua, Venezuela đã cắt đứt các quan hệ thương mại và ngoại giao với Colombia sau khi Chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Alvaro Uribe tố cáo 1.500 phiến quân thuộc Lực lượng nổi dậy FARC và Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) của Colombia đang hoạt động bên trong lãnh thổ Venezuela.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *