Bên bờ hạnh phúc

Giữa lúc tiến trình đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Israel và Palestine vừa được khôi phục, bạo lực đã lại bùng phát vào giữa tuần qua ở Đông Jerusalem. Trong lúc này, nhóm điều tra thuộc Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) đã công bố báo cáo về vụ Israel tấn công đội tàu chở hàng cứu trợ quốc tế đến Dải Gaza hồi cuối tháng 5. Trong đó, nhóm này kết luận lực lượng Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Tàu MV Mavi Marmara chở hàng viện trợ đến Dải Gaza bị  quân đội Israel tấn công vào ngày 31/05

Nhóm điều tra gồm 3 thành viên do Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc UNHCR chỉ định đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, Jordanie và Anh phỏng vấn hơn 100 nhân chứng cùng các quan chức để thu thập những chứng cứ cần thiết. Theo bản báo cáo kết luận dày 56 trang, lực lượng Israel đã sử dụng bạo lực không cần thiết khi tấn công đội tàu chở hàng viện trợ trên đường đến Dải Gaza làm 9 nhà hoạt động ủng hộ Palestine người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và điều này vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền cũng như luật nhân đạo quốc tế.

Nhóm điều tra của UNHRC cho rằng, có bằng chứng rõ ràng để truy tố lực lượng đặc nhiệm Israel về những tội ác chống lại luật nhân đạo quốc tế ra tòa án quốc tế theo Công ước Genève.

Báo cáo này còn nêu rõ hành động của quân đội Israel tấn công đội tàu cứu trợ nói trên là “tàn bạo và không thể chấp nhận được". Ngoài ra, họ cũng kết luận, việc Israel phong tỏa Dải Gaza là hành vi bất hợp pháp bởi vì vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, vùng lãnh thổ Palestine này đang hứng chịu tình trạng khủng hoảng nhân đạo.

Phản ứng trước báo cáo của nhóm điều tra thuộc UNHRC, Bộ Ngoại giao Israel cho rằng, nó có sự thiên vị và phiến diện. Một quan chức nước này khẳng định, việc lực lượng đặc nhiệm nổ súng tấn công tàu MV Mavi Marmara là do bị các nhà hoạt động ủng hộ Palestine khiêu khích và tấn công bằng chai, lọ, thanh gỗ…

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Israel Gabi Ashkenazi từng tiết lộ rằng, lực lượng hải quân đã sử dụng đạn thật trong vụ tấn công tàu cứu trợ nhưng chỉ để đe dọa và cái chết của 9 người Thổ Nhĩ Kỳ xảy đến như một tai nạn.

Kể từ sau vụ tấn công đội tàu chở hàng cứu trợ trên đường đến Dải Gaza, Israel vẫn khẳng định hải quân nước này đã hành động theo đúng luật pháp quốc tế và có quyền chống trả những tàu thuyền có ý định phá vỡ lệnh phong tỏa Dải Gaza. Trong khi đó, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza yêu cầu phải trừng phạt những ai có liên quan đến vụ tấn công hôm 31/05.

Cùng lúc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã lên tiếng hoan nghênh bản báo cáo của nhóm điều tra thuộc UNHCR và cho đây là một bước tiến để công luận tiến gần hơn tới sự thật về vụ tấn công tàu MV Mavi Marmara.

Được biết, khi Liên hiệp quốc quyết định bổ nhiệm 3 thành viên ủy ban điều tra, Israel đã từ chối hợp tác với những người này và khi cuộc điều tra được tiến hành, Israel lại mở một cuộc điều tra riêng.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *