Bên bờ hạnh phúc

Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh các quốc gia Nam Mỹ UNASUR, diễn ra tại thủ đô Kitô của Ecuađo, đã kết thúc mà không đạt được tuyên bố chung nào về việc giải quyết những bất đồng ngoại giao giữa Colombia và Venezuela.

Các binh sĩ Venezuela chuẩn bị phá một cây cầu giữa Venezuela và Colombia

Phát biểu trước báo giới sau hội nghị, Ngoại trưởng Ecuađo, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên UNASUR, ông Ricardo Patiño cho biết, mặc dù không đạt được bước tiến nào, song lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước đã thỏa thuận kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận thêm về vấn đề này. Ông hy vọng hội nghị sẽ diễn ra trong 1 hoặc 2 tuần tới sau khi đề nghị này được Tổng thống Ecuađo Rafael Correa và Tổng Thư ký UNASUR Néstor Kirchner thông qua.

Đây là kết quả đã được giới phân tích dự báo, khi trước đó một ngày, Tổng thống Colombia Álvaro Uribe bác bỏ mọi đề xuất hòa giải cuộc xung đột do Venezuela đưa ra mà không gồm việc giải giáp 1.500 thành viên các nhóm vũ trang Colombia đang có mặt tại Venezuela, điều mà Caracas cho là hoàn toàn bịa đặt.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luis Inacio Lula da Silva cho biết sẽ thăm Caracát và Bôgôta vào ngày 6/8 tới nhằm thảo luận vấn đề trên với Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, Tổng thống Uribê và Tổng thống mới đắc cử của Colombia Juan Manuel Santos – người sẽ tuyên thệ nhậm chức sau đó 1 ngày.

Quan hệ ngoại giao giữa Colombia và Venezuela đã trở nên căng thẳng sau khi Colombia cho phép Mỹ sử dụng 7 căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình hồi tháng 10 năm ngoái, một hành động bị Caracát cùng nhiều nước trong khu vực cho là có thể gây phương hại tới an ninh toàn bộ khu vực Nam Mỹ.

Hôm 22/7, Tổng thống Venezuela Chavez đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia sau khi Bôgôta đưa ra bằng chứng cáo buộc Caracát hậu thuẫn các nhóm vũ trang Colombia tại phiên họp bất thường của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS).

Ông cũng cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Venezuela từ lãnh thổ Colombia, đồng thời cho biết, Caracát sẽ ngừng mọi hoạt động xuất khẩu dầu sang Mỹ nếu Colombia phát động cuộc tấn công quân sự với sự hậu thuẫn của Washington.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *