Bên bờ hạnh phúc

Hôm 15/02, những người ủng hộ Tổng thống mới đắc cử của Ukraina ông Viktor Yanukovich đã hối thúc ông nhậm chức sớm để gây sức ép với đối thủ tranh cử của ông là đương kim Thủ tướng Yulia Tymoshenko trong bối cảnh bà Tymoshenko đang chuẩn bị phát đơn kiện lên Tòa án Hành chính tối cao nước này, phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Tổng thống mới đắc cử của Ukraina ông Viktor Yanukovich

Hiến pháp Ukraina qui định, tổng thống đắc cử sẽ nhậm chức sau 30 ngày kể từ khi Ủy ban bầu cử trung ương SIK công bố kết quả bầu cử chính thức. Và trong phiên họp ngày hôm qua (16/02), Quốc hội Ukraina tiến hành phê chuẩn thời điểm làm lễ nhậm chức sớm cho ông Yanukovich, dự kiến vào ngày 25/2 tới.

Phe của ông Yanukovich muốn Tòa án Hành chính nhanh chóng bác đơn kiện của bà Tymoshenko để ông Yanukovich có thể nhậm chức vào ngày 25/2 theo kế hoạch của Quốc hội, sớm hơn hai tuần so với qui định trong Hiến pháp. Một đại diện đảng Các khu vực của ông Yanukovich cho rằng, quyết định của Quốc hội là một tín hiệu nhắc nhở Tòa án Hành chính không để kéo dài những rắc rối sau bầu cử.

Trong khi đó, khối cùng tên BYUT của bà Tymoshenko khẳng định, họ có đủ bằng chứng cho thấy những gian lận của phe đối lập là nguyên nhân khiến bà Tymoshenko thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 7/2 vừa qua.

Một phụ tá thân cận của bà Tymoshenko tuyên bố sẽ yêu cầu Tòa án Hành chính cho phát các thủ tục xem xét đơn kiện của bà Tymoshenko trên truyền hình. Quan chức này cho biết, BYUT đã thu thập được một số băng video ghi lại những hành vi gian lận tại nhiều địa điểm bỏ phiếu, và nhiều nhân chứng sẵn sàng tham gia vụ kiện này. Trước đó, bà Tymoshenko tuyên bố "không thừa nhận thất bại" và "không bao giờ chấp nhận ông Yanukovich là tổng thống đắc cử hợp pháp".

Các nhà quan sát nhận định, dù khó thắng kiện, bà Tymoshenko sẽ tiếp tục làm thủ tướng sau khi ông Yanukovich nhậm chức, cho đến khi buộc phải rời khỏi chức vụ bằng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Cho dù vậy, bà sẽ tiếp tục làm quyền thủ tướng trong thời gian ông Yanukovich thành lập liên minh trong quốc hội có đủ số ghế cần thiết để quyết định người thay thế bà Tymoshenko.

Phát biểu với Đài BBC của Anh đóng tại Ukraina, ông Yanukovich cho biết, không loại trừ khả năng chọn thương gia Sergei Tigipko, ứng cử viên về ba trong cuộc bầu cử vòng một và là người có lập trường trung lập, làm thủ tướng mới. Các ứng cử viên khác vào chức thủ tướng được nhắc đến gồm cựu Bộ trưởng Tài chính Mikola Azarov và một cựu Bộ trưởng Tài chính khác đồng thời là cựu Chủ tịch Quốc hội Arseniy Yatsenyuk.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *