Bên bờ hạnh phúc

Hôm 21/03, hàng trăm người từ các công đoàn và sinh viên của nhiều trường đại học đã xuống đường tuần hành ở thủ đô La Paz của Bolivia để kêu gọi chính phủ tăng lương và chi nhiều ngân sách hơn cho giáo dục.

Dòng người tuần hành ở thủ đô La Paz của Bolivia

 

Hàng trăm người đã tham gia vào cuộc tuần hành trong hòa bình. Họ mang theo biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu đòi tăng lương.

Trước đó, chính phủ của tổng thống Evo Morales đã thực hiện 2 lần tăng lương tối thiểu đối với các nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực công, lần đầu lên 20% và lần thứ 2 là 10%. Tuy nhiên, những người tuần hành cho rằng, việc tăng lương trên là chưa đủ so với tình hình giá cả tăng cao hiện nay.

Các công đoàn Bolivia cũng đã tiến hành cuộc tổng đình công trên cả nước và dự kiến sẽ kéo dài cuộc tổng đình công này trong 2 ngày.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *