Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (17/12), Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Mỹ Sung Kim đã gặp Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Wi Sung-lac ở thủ đô Seoul trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn cao.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Mỹ Sung Kim (trái)  gặp Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Wi Sung-lac

Trong cuộc gặp lần này, hai bên đã thảo luận các chiến lược để giải quyết các vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này và khởi động lại vòng đàm phán 6 bên. Ông Sung Kim đến Seoul sau khi tháp tùng với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg đến Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 16/12. 

Tại Bắc Kinh, trong cuộc gặp với phái đoàn Mỹ, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc cho rằng, Mỹ và Trung Quốc cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Hãng thông tấn chính thức của CHDCND Triều Tiên KCNA cho biết, nước này đã yêu cầu Hàn Quốc ngừng ngay lập tức cuộc diễn tập bắn đạn thật mà Seoul đã lên kế hoạch trên hòn đảo xảy ra vụ đấu pháo giữa hai bên hồi tháng trước và nêu rõ, nếu Seoul vẫn tiến hành diễn tập bắn đạt thật, Bình Nhưỡng sẽ tự vệ bằng các cuộc tấn công trả đũa không báo trước.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *