Bên bờ hạnh phúc

Trung Quốc vừa bất ngờ thông báo mức thâm hụt thương mại 7,3 tỷ đôla Mỹ trong tháng 2 vừa qua, đây là mức thâm hụt lớn nhất của nước này trong 7 năm trở lại đây.

Ảnh minh họa

 

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm qua (10/03), trong tháng 2, hàng xuất khẩu nước này chỉ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi tốc độ nhập khẩu tăng 19,4%.

Giới phân tích cho rằng, mức thâm hụt thương mại bất ngờ của Trung Quốc nói trên sẽ giúp giảm sức ép của Washington đối với Bắc Kinh, liên quan đến vấn đề tỷ giá đồng Nhân dân tệ.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng liên tục trong nhiều năm nhờ xuất khẩu tăng nhanh. Nhưng nay, trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu hàng hóa tại Mỹ và châu Âu chậm lại, Trung Quốc cho biết sẽ chuyển sang tiêu thụ trong nước để phát triển kinh tế.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *