Bên bờ hạnh phúc

Ngành Giao thông vận tải Trung Quốc vừa ghi nhận con số kỷ lục số người đi lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua.

Lượng hành khách hàng ngày của hệ thống đường sắt Trung Quốc là hơn 6 triệu lượt người. Ảnh minh họa

 

Hệ thống đường sắt Trung Quốc đã ghi nhận con số kỷ lục lượt người sử dụng phương tiện này để trở lại nơi làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài khoảng 1 tuần lễ.

3 ngày qua kể từ khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc, lượng hành khách hàng ngày của hệ thống đường sắt Trung Quốc là hơn 6 triệu lượt người và ngày 10/02 được xem là ngày đỉnh điểm với 6,4 triệu lượt người.

Lượng hành khách hàng ngày từ tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trung Khánh, thành phố Vũ Hán đi đến Bắc Kinh và Thượng Hải được ghi nhận là tăng ít nhất 10%.
 

Theo các nhà chức trách của hệ thống đường sắt Trung Quốc, lượng hành khách sẽ giảm xuống từ tuần tới.

Cao điểm đi lại bằng đường bộ cũng đã xuất hiện ở nhiều thành phố của Trung Quốc. Tổng số hành khách trở lại nơi làm việc bằng đường bộ sau dịp Tết ước tính sẽ lên đến 72,9 triệu người.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *