Bên bờ hạnh phúc

Tân Hoa Xã hôm qua (06/10) đưa tin, Trung Quốc đã phóng thành công hai vệ tinh nghiên cứu môi trường từ Trung tâm Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.

Vệ tinh nghiên cứu môi trường mang tên "Thực tiễn VI-04" được phóng lên từ Trung tâm Thái Nguyên

Hai vệ tinh này sẽ thăm dò không gian vũ trụ, theo dõi bức xạ Mặt Trời và thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học khác.

Trước đó, hồi tháng 6, Trung Quốc cũng đã phóng thành công vệ tinh nghiên cứu khoa học vào vũ trụ từ Trung tâm Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc. Vệ tinh này cũng có nhiệm vụ tiến hành các thí nghiệm khoa học, trong đó có thăm dò không gian, truyền thông và thực hiện các phép đo đạc.

Hồng Hậu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *