Bên bờ hạnh phúc

Lần đầu tiên Trung Quốc đã tự thừa nhận là nước có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới. Động thái này của chính quyền Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 1 tuần nữa là đến hội nghị thượng đỉnh khí hậu Cancun tổ chức tại Mexico.

Khí thải gây hiệu ứng nhà kính – nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng nóng lên của khí hậu toàn cầu

Trong cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh vào hôm qua (23/11), trưởng đoàn đàm phán về thay đổi khí hậu của Trung Quốc, ông Xie Zhenhua đã thừa nhận vấn đề trên.

“Hiện tại, chúng tôi là quốc gia đứng đầu thế giới về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nhiệm vụ của chúng tôi hiện nay là vừa đảm bảo phát triển kinh tế ổn định vừa thực hiện những chính sách linh hoạt để tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải.”

Trong cuộc họp báo, ông Xie cũng trình bày lập trường của chính phủ Trung Quốc trong các cuộc đàm phán tại hội nghị Cancun sẽ diễn ra vào ngày 29/11 tới. Trưởng đoàn đàm phán về thay đổi khí hậu của Trung Quốc cho rằng, các nước giàu nên đi đầu trong nỗ lực cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trong khi đó, đối với các nước nghèo vấn đề này cần được xem xét lại bởi lẻ nó liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế.

Trong nhiều năm qua, giới khoa học và các tổ chức quốc tế đều cho rằng, khí thải nhà kính của Trung Quốc đã vượt qua Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, Bắc Kinh mới chính thức thừa nhận điều này.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *