Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua, Afghanistan đã kí kết với Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc, MCC thỏa thuận nghiên cứu tính khả thi của 1 dự án đường sắt.

Đây được xem là bước đi quan trọng của chính quyền Kabul hướng tới xây dựng tuyến đường sắt trọng yếu đầu tiên của nước này. Theo thỏa thuận, MCC sẽ đầu tư 7 tỉ USD cho dự án phát triển tuyến đường sắt của Afghanistan.

Thỏa thuận được kí kết giữa Bộ trưởng Khai khoáng Afghanistan và đại diện của Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc MCC. Dự kiến, tuyến đường sắt này có chiều dài khoảng 700 đến 800 km chạy dọc từ khu vực biên giới giáp với Pakistan qua thủ đô Kabul và đến biên giới giáp với Uzbekistan.

Tuyến đường sắt đi qua mỏ đồng Aynak, gần thủ đô Kabul, nơi mà MCC đã giành được hợp đồng khai thác đồng với sản lượng khai thác dự đoán khoảng 320 ngàn tấn đồng cô đặc mỗi năm. Theo kế hoạch dự án khảo sát tuyến đường sắt sẽ hoàn tất trong vòng 2 năm, tuy nhiên, giám đốc MCC cảnh báo nếu an ninh tại Afghanistan không được cải thiện, thì dự án trên có thể bị ảnh hưởng nặng nề.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *