Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (11/03), Cục thống kê quốc gia Trung Quốc NBS đã công bố các số liệu cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này trong tháng 2/2011 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đẩy tỷ lệ lạm phát trong cùng kỳ tăng 4,9% trong bối cảnh có hàng loạt biện pháp điều tiết giá cả của chính phủ.

Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 2/2011 ở Trung Quốc  tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh minh họa

 

Nguyên nhân chính khiến lạm phát của Trung Quốc tiếp tục ở mức cao chủ yếu là do tác động của việc giá lương thực, bất động sản và các nhu yếu phẩm khác đều leo thang.

Người phát ngôn NBS Thịnh Lai Vận cho biết, trong tháng 2 vừa qua, giá các mặt hàng lương thực đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá cả phi lương thực tăng 2,3%.

Ở khu vực đô thị, giá tiêu dùng đã tăng 4,8%, trong khi ở nông thôn, chỉ số này là 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm, chính phủ Trung Quốc đã điều chỉnh giá một số mặt hàng để điều tiết nền kinh tế.

Minh Thanh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *