Bên bờ hạnh phúc

Tại hội nghị thượng đỉnh về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc tại New York, Mỹ, Thứ trưởng ngoại giao Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, ông Pak Kil Yon nói rằng, chính các lệnh trừng phạt và các mối đe dọa quân sự của nước ngoài đã gây cản trở việc thực hiện các mục tiêu phát triển của nước này.

Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Pak Kil Yon

 

Tháng 8 vừa qua, Mỹ đã mở rộng các lệnh trừng phạt tài chính đối với Triều Tiên

Phát biểu trước đại biểu các nước tham dự hội nghị, Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Pak Kil Yon nói: "Những tiếng nói mạnh mẽ về xóa đói nghèo và phát triển bền vững đang đến từ một phía của quả địa cầu này. Nhưng từ một phía khác, những cuộc xâm lược vũ trang, những đe dọa về quân sự, trừng phạt, cấm vận, phong tỏa nhắm vào các quốc gia có chủ quyền cũng đang diễn ra một cách tràn lan và không bị kiềm chế. Vì thế, cả thế giới đang phải đối mặt với những nhân tố bất ổn và những nỗ lực để đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đúng thời hạn đã bị cản trở bởi những thách thức này".

Cũng trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng Pak đã đề xuất thay thế Thỏa thuận ngừng bắn hai miền Triều Tiên bằng một hiệp ước hòa bình.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *