Bên bờ hạnh phúc

Sau cuộc gặp ngoại trưởng Ai Cập nhân chuyến thăm Cairo lần đầu tiên vào hôm qua kể từ khi xảy ra các cuộc biểu tình lật đổ tổng thống Hosni Mubarak, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã tiếp tục hối thúc Libya chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Ảnh minh họa

Tổng thư ký Ban Ki-moon đã đưa ra lời hối thúc trên sau khi lực lượng liên quân tấn công vào các căn cứ phòng không của Libya nhằm thực thi nghị quyết của Liên hiệp quốc về áp đặt vùng cấm bay đối với nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với ngoại trưởng Ai Cập Nabil Elaraby, tổng thư ký Ban nói: "Tôi chân thành hy vọng và kêu gọi chính quyền Libya chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an để bắt đầu các cuộc đối thoại".

Ông Ban cũng lên kịch liệt án việc chính quyền Yemen sử dụng vũ lực đối với những người biểu tình chống chính phủ khiến 42 người thiệt mạng hôm thứ 6 tuần trước. Tổng thư ký Liên hiệp quốc đã ca ngợi cuộc cách mạng ở Ai Cập, đồng thời nói rằng, làn sóng dân chủ đang lan rộng khắp khu vực. Ông cam kết, Liên hiệp quốc sẽ ủng hộ sự chuyển giao ở Ai Cập.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *