Bên bờ hạnh phúc

Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đã cam kết với người dân Haiti rằng, ông sẽ tập trung duy trì sự trợ giúp từ cộng đồng quốc tế nhằm giúp nước này tái thiết sau thảm họa động đất. Nỗ lực của ông bao gồm tổ chức hội nghị quốc tế quy tụ các nhà tài trợ cho Haiti tại trụ sở Liên hiệp quốc ở thành phố New York của Mỹ vào ngày 31/03 này.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon

Cung cấp nơi ở tạm cho những người Haiti mất nhà cửa, xây dựng hệ thống vệ sinh và tái thiết đất nước là những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Liên hiệp quốc. Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã nhấn mạnh như thế trong chuyến thăm lần thứ hai đến nước này kể từ sau trận động đất mạnh 7 độ Richter hôm 12/01.

Ông cho biết: "Chúng tôi đã cung cấp lều bạt, vải dầu và tấm nhựa cho ít nhất 700.000 người mất nhà cửa. Tuy nhiên, số lượng này vẫn chưa đủ, nó chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu cho khoảng 1,3 triệu người".

Ông Ban nói thêm rằng, Haiti cũng cần có ngân quỹ để xây dựng lại trường học, hạ tầng cơ sở, đường sá, lưới điện cùng nhiều thứ khác. Theo Tổng Thư ký Liên hiệp quốc, trước mắt, nhà chức trách Haiti còn cần có tiền để trả lương cho đội ngũ giáo viên, cảnh sát, y bác sỹ và công chức.

Ông Ban Ki-moon cũng trấn an chính quyền của Tổng thống René Préval rằng, ông sẽ thúc đẩy hoàn thành những chương trình còn thiếu ngân quỹ như khôi phục kinh tế và nông nghiệp.

Trận động đất kinh hoàng hồi giữa tháng giêng đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người Haiti và phá hủy gần như hoàn toàn thủ đô Port-au-Prince.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *