Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Mugabé cho rằng, biến đổi khí hậu toàn cầu có sức tàn phá nặng nề nhất, đặc biệt là ở Châu Phi. Ông cũng cáo buộc sự phát triển kinh tế của các cường quốc trên thế giới đã gây ra hậu quả trên cũng như khiến Zimbawe và nhiều nước khác rơi vào cuộc khủng hoảng lương thực.

Tổng thống Zimbawe còn cáo buộc rằng, thách thức chính trị của một vài nước trên thế giới đã đi ngược với công bằng và lợi ích của đất nước và người dân Zimbawe. Ông nói rằng, Zimbawe sẽ đấu tranh chống lại sự can thiệp của một vài quốc gia đơn phương đưa ra các lệnh trừng phạt đối với nước này và kêu gọi các lệnh trừng phạt trên phải sớm được dỡ bỏ.

Ông Mugabé cho biết, tình trạng hạn hán và lũ lụt đã gia tăng ở khu vực Châu Phi trong khoảng 10 năm gần đây và kêu gọi Cộng đồng phát triển Nam Phi SADC nỗ lực đạt được sự đồng thuận trong các mục tiêu phát triển lương thực của khu vực.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *