Bên bờ hạnh phúc

Hôm 17/10, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã nồng nhiệt chào đón Tổng thống Senegal Abdoulaye Wade ở thủ đô Tehran.

Tổng thống Abdoulaye Wade dẫn đầu phái đoàn gồm các quan chức kinh tế và chính trị cấp cao Senegal thăm Iran. Chuyến đi này của ông diễn ra sau chặng dừng chân ở Manama, thủ đô Bahrain. Cuối ngày, ông đến Paris – Pháp.

Lãnh đạo Iran và Senegal lên kế hoạch thảo luận tình hình hiện thời ở Palestine, Thánh đường hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem và các tội ác chiến tranh của Israel. Ngoài ra, các cuộc đàm phán về quan hệ song phương cũng được kỳ vọng sẽ diễn ra trong phiên họp kín. Căng thẳng dâng cao giữa người Palestine và Israel sau khi một nhóm người Do Thái xâm nhập vào khu phức hợp Thánh đường hồi giáo Al-Aqsa. Sự việc trên đã gây ra làn sóng phản đối trên lãnh thổ Palestine và các nước Hồi giáo, trong đó có Iran, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Jerusalem bị chiếm giữ trong cuộc chiến năm 1967 là vấn đề chính và cực kỳ nhạy cảm trong cuộc xung đột Israel –  Palestine.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *