Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Philippines Gloria Macapagal-Arroyo đã đến tỉnh Albay để đánh giá và thúc giục công tác chuẩn bị đối phó với thiên tai khi ngọn núi lửa Mayon sắp phun trào.

Các nhà địa chấn học nước này cho biết đã ghi nhận được những dấu hiệu rõ ràng về một trận phun trào nguy hiểm như dung nham tràn ra không ngớt, những tiếng nổ và tro bụi tung tóe cùng với những luồng khí đi-ô-xít sul-phua phát ra từ miệng núi.

Trở về nước sau kỳ nghỉ riêng ở Hong Kong, Tổng thống Philippines Arroyo đã đến thị sát trung tâm sơ tán cư dân trong vùng quanh núi lửa Mayon và gặp gỡ với các quan chức địa phương tỉnh Albay. Bà đã tranh thủ thăm hỏi những người sơ tán tại một ngôi trường và trao hàng cứu trợ đến tận tay người dân.

Đến nay, nhà chức trách đã giúp sơ tán gần 50 ngàn dân sống ở các khu vực nguy hiểm trong vòng 8km tính từ chân núi lửa Mayon.

 Nhiều người tỏ ra vui mừng trước sự quan tâm của Tổng thống trước dịp Lễ Giáng sinh. Đến nay, nhà chức trách đã giúp sơ tán gần 50 ngàn dân sống ở các khu vực nguy hiểm trong vòng 8km tính từ chân núi lửa Mayon. Quân đội Philippines đã cử lực lượng quân y đến hỗ trợ các y bác sỹ trong vùng. Nhà chức trách cũng đã phân phát mặt nạ chống hơi độc cho người dân và cảnh báo nguy cơ hít phải khí độc từ tro bụi. Hiện tại giới khoa học vẫn duy trì cảnh báo ở cấp độ 4 trên khắp tỉnh Albay, tức là núi lửa sắp phun trào nguy hiểm.

Viện núi lửa và địa chấn Philippines cho biết những tiếng nổ vừa phải có thể sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa và ngày càng trở nên mạnh hơn. Mayon là núi lửa hoạt động thường xuyên nhất trên tổng số 22 ngọn núi lửa của nước này, nó đã có hơn 50 lần phun trào mạnh trong 4 thế kỷ gần đây.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *