Bên bờ hạnh phúc

Trước đó, theo kế hoạch, các cuộc đàm phán gián tiếp do Đặc sứ Mỹ về vấn đề Trung Đông George Mitchell làm trung gian hòa giải sẽ tập trung vào các vấn đề về an ninh và biên giới của một nhà nước Palestine mà người Palestine hy vọng sẽ căn cứ trên vùng đất hiện đang bị Israel chiếm đóng. Tuy nhiên chủ đề trong suốt cuộc hội đàm kéo dài hai giờ giữa ông Mitchell và Tổng thống Abbas là việc Israel tấn công đoàn tàu chở hàng viện trợ cho Gaza làm 9 nhà hoạt động thiệt mạng và yêu cầu mở cuộc điều tra về sự việc này. Tổng thống Abbas cũng yêu cầu Israel phải chấm dứt phong tỏa dải Gaza.

Làm sống lại tiến trình đàm phán hòa bình kéo dài hai thập niên qua là một trong những chính sách đối ngoại ưu tiên của Tổng thống Mỹ Barack Obama, tuy nhiên, việc mong đợi các cuộc đàm phán gián tiếp do ông Mitchell làm trung gian sẽ tạo được bước đột phá vẫn còn quá xa vời, đặc biệt sau vụ tấn công mới nhất do Israel thực hiện.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *