Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari nhận định rằng cộng đồng quốc tế “đang thua trong cuộc chiến chống Taliban.” Ông nói thêm: “ Điều quan trọng hơn hết là bởi vì chúng ta đã không thể giành được con tim và khối óc.” Đó là những bình luận của ông với nhật báo Le Monde của Pháp trong chuyến thăm tới thủ đô Paris.

Lực lượng liên quân tuần tra tại Afghanistan. Ảnh: Internet

Tờ Le Monde còn dẫn lời Tổng thống Pakistan Zardari nói: “Thành công của quân nổi dậy là học được cách chờ đợi. Bọn chúng có lợi thế về thời gian. Đây là điều mà toàn bộ cách tiếp cận của chúng ta đã sai. Người dân Afghanistan đã không liên tưởng sự can thiệp của liên quân với một tương lai tươi sáng hơn.”

Ông Zardari tỏ ra nghi ngờ khả năng Taliban bị đánh bại chỉ bằng biện pháp quân sự. Theo Tổng thống Pakistan, để giành được sự ủng hộ của người dân Afghanistan, lực lượng quốc tế cần phải mang đến cho họ sự phát triển kinh tế và cần phải chứng minh rằng cuộc sống của họ không chỉ thay đổi mà còn được nâng cao.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *