Bên bờ hạnh phúc

Theo Tổng thống Medvedev, Nga cùng Belarus và Kazakhstan có thể gia nhập WTO trong khuôn khổ Liên minh Hải quan ba nước, điều đã được Thủ tướng ba nước thông qua tháng 6/2009 và liên minh này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.

 Tổng thống Medvedev tuyên bố khả năng đơn giản nhất và thực tế nhất là Nga độc lập gia nhập WTO trên cơ sở có thỏa thuận quan điểm với hai đối tác tham gia Liên minh Hải quan.

Tuy nhiên, do phương án này làm nảy sinh nhiều vấn đề nên có thể theo phương án khác là thỏa thuận trước về một số tiêu chuẩn và lập trường chung, rồi đơn lẻ xin gia nhập WTO trên cơ sở tính đến các quyền và lợi ích của hai đối tác còn lại. Tuy nhiên, Nga sẽ tuân theo phương án mà ba nước sẽ thỏa thuận với nhau.

Trong 15 năm đàm phán gia nhập WTO, Nga đã kết thúc các cuộc đàm phán song phương với 60 nước đối tác. Những vấn đề chưa được Nga và các thành viên WTO nhất trí liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, mức đánh thuế xuất khẩu đồ gỗ và điều chỉnh hoạt động của một loạt công ty Nhà nước Liên Bang Nga. Thời hạn Nga gia nhập WTO đã bị thay đổi nhiều lần và hồi cuối năm 2008, chính quyền Liên Bang Nga đã tuyên bố không có ý định tiến hành đàm phán vô thời hạn về khả năng Nga gia nhập WTO.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *