Bên bờ hạnh phúc

Thỏa thuận trên được tiến hành ký kết chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Obama công bố chính sách mới của Mỹ về việc giới hạn sử dụng vũ khí nguyên tử. Dự kiến trước khi tham dự lễ ký kết, Tổng thống Obama sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Hai nước Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận cắt giảm vũ khí hồi tháng trước sau gần một năm đàm phán. Hiệp ước mới này sẽ thay thế Hiệp Ước cắt giảm vũ khí tiến công được ký kết vào năm 1991. Theo đó, Hiệp ước START mới quy định Nga và Mỹ đều sẽ cắt giảm gần 1/3 số đầu đạn hạt nhân, xuống còn 1.550 đơn vị mỗi bên trong vòng 10 năm tới.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *