Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bước vào năm thứ hai của nhiệm kỳ khi sự ủng hộ của công chúng đối với ông giảm đáng kể so với ngày đầu tiên ông nhậm chức.

Ông Obama đã tuyên thệ nhậm chức vào 01/2009 với tỉ lệ ủng hộ 69%

Ông Obama đã tuyên thệ nhậm chức vào tháng 01/2009 với tỉ lệ ủng hộ 69%. Trong khi đó, cuộc thăm dò mới nhất của Viện Gallup cho thấy, hiện chỉ 49% số người được hỏi đồng ý với những gì ông đã làm được trong năm qua.

Nhiều người Mỹ không hài lòng với gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỉ đôla Mỹ mà ông đã ký vào giữa tháng 02/2009. Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất là lời hứa sẽ đóng cửa nhà tù của Mỹ trên vịnh Guantanamo vào ngày 22/01/2010. Lời hứa trên được đánh giá là không thể thực hiện được vào thời điểm này khi mà Quốc hội Mỹ từ chối trả chi phí cho việc vận chuyển bất kỳ tù nhân nào từ Guantanamo đến các nhà tù của Mỹ và các nước khác cũng không sẵn lòng nhận họ.

Chặng đường phía trước của Tổng thống Obama được đánh giá là còn khó khăn nhiều hơn trong các chính sách cả đối nội và đối ngoại với mục tiêu vực dậy nền kinh tế Mỹ và giành thắng lợi trong cuộc chiến chống khủng bố vốn đã tiêu hao quá nhiều tài lực và nhân lực của quốc gia.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *