Bên bờ hạnh phúc

Giải thưởng do Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson dành cho các học giả của Viện Smithsonian trao tặng. Ông Lula da Silva đã đắc cử Tổng thống Brazil vào năm 2002 và tái đắc cử vào năm 2006. Hiện nhà lãnh đạo này vẫn rất được công chúng trong nước yêu mến. Phát biểu tại buổi lễ trao giải thưởng, Tổng thống Lula nói :

– Mọi người biết rất rõ rằng, nền kinh tế của chúng tôi đã tăng trưởng mạnh và chúng tôi cũng đã đạt được sự công bằng xã hội trong khi vẫn giữ vững ổn định kinh tế và tăng cường dân chủ.

Trong bài diễn văn được mọi người tán thưởng, Tổng thống Lula tập trung nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì dân chủ trong khu vực bên cạnh việc đầu tư cải thiện cuộc sống của người dân. Nhà lãnh đạo Brazil nhấn mạnh trách nhiệm của Brazil và của Mỹ trong việc đóng góp cho khu vực nhằm đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng.

Đây là lần đầu tiên, giải thưởng Woodrow Wilson vì Sự phục vụ cộng đồng được trao cho một nhà chính trị.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *