Bên bờ hạnh phúc

Hiện ông Zelaya mong muốn: “Yêu cầu của các tổ chức quốc tế phải được thực hiện.” Ở đây, ông muốn nói đến nghị quyết của Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ OAS và LHQ kêu gọi khôi phục chiếc ghế tổng thống cho ông.

Hiện ông Zelaya mong muốn: “Yêu cầu của các tổ chức quốc tế phải được thực hiện.” Ở đây, ông muốn nói đến nghị quyết của Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ OAS và LHQ kêu gọi khôi phục chiếc ghế tổng thống cho ông.

Kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính hôm 28/06, cả 2 phía đã công kích nhau gay gắt và đều cho rằng tiến trình dân chủ thuộc về mình. Sau 18 năm gần như liên tục nằm dưới chế độ cầm quyền của quân đội, đất nước Honduras đã trở lại nền dân chủ từ năm 1981. Kể từ đó, quân đội có vẻ không mong muốn nắm quyền nữa. Honduras hiện có hơn 7 triệu dân, với khoảng 70% dân số đang sống ở mức nghèo.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *