Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez vừa được tòa án bật đèn xanh đối với kế hoạch sử dụng nguồn ngoại tệ dự trữ để chi trả món nợ mà nước này mắc phải.

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez

Hai quyết định được tòa án Argentina ban bố vào hôm qua (30/03) đã làm đảo lộn các quyết định trước đó của tòa nhằm ngăn chặn chính quyền nước này rút hàng tỉ đô-la từ nguồn ngoại tệ dự trữ để trả nợ.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Fernandez đã làm ngạc nhiên giới làm luật bằng nỗ lực rút một phần trong số 48 tỉ USD từ các nguồn dự trữ sau khi một sắc lệnh được bà ký ban hành hồi tháng 12 bị một thẩm phán phong tỏa.

Argentina là quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 3 ở khu vực Mĩ Latinh. Tuy nhiên, nước này đang đối mặt với món nợ lên đến 15 tỉ USD trong năm nay.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *