Bên bờ hạnh phúc

Anh – quốc gia có số lượng quân tham gia chiến trường Afghanistan đứng thứ hai sau Mỹ – cho biết vào hôm qua rằng, các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thảo luận các biện pháp đóng góp vào nhiệm vụ ở Afghanistan mà không gây quá nhiều áp lực cho ngân sách của châu Âu.

Anh cho biết sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng. Cả Đức và Pháp cũng tuyên bố như vậy. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox nói rằng không có lý do gì không gửi thêm cố vấn đến Afghanistan, điều mà theo Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen là rất quan trọng để chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan. Ông Fox cũng cho biết, đây là các đội huấn luyện phi quân sự nên sẽ thuyết phục các cử tri phản đối cuộc chiến ở Afghanistan dễ dàng hơn.

Mỹ lo ngại các biện pháp khắc khổ có thể khiến các nước trong Liên minh rút bớt quân khỏi Afghanistan và đẩy gánh nặng này cho lực lượng Mỹ giữa lúc ngân sách quốc phòng của Mỹ cũng đang chịu nhiều sức ép. Hôm thứ ba, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã bày tỏ quan điểm trước các báo cáo cho rằng, Anh, Đức và các nước thuộc NATO khác đang xem xét cắt giảm ngân sách quốc phòng kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh. Ông nói các nước nên xem xét giảm các chi phí không cần thiết và nâng cao hiệu quả hoạt động thay vì cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *