Bên bờ hạnh phúc

Ba Yulia Tymoshenko se tro lai lam Thu tuong
Bà Yulia Tymoshenko (giữa)

Thủ tướng Tymoshenko đã đưa ra lời kêu gọi trên trong bài diễn văn đọc trước hàng ngàn người ủng hộ tại thành phố Vasylivka nhân chuyến thăm của bà đến thành phố này.

Trước đó, sau khi bị Tòa Thượng thẩm Kiev bác đơn kiện, Thủ tướng Tymoshenko đã tiếp tục gửi đơn lên Tòa án Hành chính Tối cao kiện Ủy ban bầu cử Trung ương, SIK về quyết định đưa ra vào ngày 4 tháng 1 cho phép cử tri bỏ phiếu tại gia mà không phải xuất trình chứng nhận về tình trạng sức khỏe.

Trước đó, ứng cử viên Tymoshenko đã tuyên bố rằng nếu tòa án các cấp bác đơn kiện thì bà sẽ tiếp tục kiện lên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE cùng các tổ chức quốc tế khác, hoặc sẽ đề nghị triệu tập phiên họp đặc biệt của Quốc hội và cuối cùng là sẽ kêu gọi dư luận xã hội Ukraine phản kháng.

Dự kiến, cuộc bầu cử tổng thống mới của Ukraine sẽ được tiến hành vào ngày 17 tháng 1 với 18 ứng cử viên ra tranh cử.

Thanh Tâm (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *