Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đến thăm vùng Kashmir do Pakistan quản lý. Đây là ngày thứ 2 trong chuyến công du chính thức của ông đến Pakistan.

Cùng đi với ông Erdogan còn có Thủ tướng Pakistan Gilani. Cả hai ông được các quan chức khu vực này chào đón nồng nhiệt. Thủ tướng Pakistan nói :

– Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò năng động trong việc tái thiết Azad Jammu và Kashmir, thực thể chính trị ở cực Nam trong khu vực trước đây là những tiểu vương quốc Jammu và Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Pakistan. Người dân nơi đây cần sự trợ giúp từ những người bạn, và Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ rất nhiều.

Trận động đất mạnh 9,6 độ richter đã tàn phá vùng Kashmir thuộc Pakistan và những khu vực tiếp giáp hồi năm 2005, làm chết hơn 80.000 người. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng khánh thành khu phức hợp trụ sở chính quyền địa phương, thánh đường Hồi giáo Usmania và thư viện Khursheed. Chúng được xây dựng với sự hợp tác của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *