Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và những khu vực lân cận giữa lúc cuộc biểu tình chống chính phủ của phe áo đỏ đang có chiều hướng leo thang.

Những người biểu tình áo đỏ trèo cổng vào Tòa nhà Quốc hội

Động thái trên diễn ra sau khi những người biểu tình áo đỏ xông vào khuôn viên tòa nhà Quốc hội, buộc các quan chức chính phủ phải sơ tán bằng máy bay trực thăng. Hiện chưa rõ sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài bao lâu.

Trong khi đó, Nội các Thái Lan đã quyết định kéo dài Luật an ninh nội địa (ISA) đến ngày 20/4 vì những người biểu tình từ chối giải tán khỏi quận thương mại sầm uất nhất Bangkok là Ratchaprasong sau 5 ngày chiếm đóng, thậm chí còn dọa biểu tình tại nhà riêng của Thủ tướng Abhisit.

Trong một diễn biến có liên quan, phe "áo đỏ" cho biết đang chuẩn bị biểu tình quy mô lớn tại tỉnh Nonthaburi ở vùng phụ cận Bangkok. Địa điểm biểu tình là công ty vệ tinh của Tập đoàn Thaicom, nơi Đài truyền hình DStation ủng hộ những người biểu tình đang hoạt động. Kế hoạch trên được đưa ra sau khi những người "áo đỏ" nghe nói rằng, chính phủ có chủ trương dừng phát sóng kênh truyền hình DStation.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *