Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã công bố kế hoạch kinh tế 5 năm trong bản “Kế hoạch thứ 10 của Malaysia”, gọi tắt là RMK. Theo đó, chính phủ sẽ cắt giảm trợ cấp và thúc đẩy đầu tư nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 6%.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Trong bản kế hoạch chi tiết, Thủ tướng Najib cho biết, chính phủ sẽ giảm thâm hụt tài chính, đồng thời từng bước cắt giảm trợ cấp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm là 6%. Đệ trình kế hoạch này lên Quốc hội, nhà lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng nhằm đưa Malaysia trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển vào năm 2020. Ông Najib cho rằng, để đạt được mức tăng trưởng trên, Malaysia cần phải thu hút nguồn đầu tư khổng lồ, đặc biệt là tăng cường hơn nữa đầu tư vào lĩnh vực tư.

Theo kế hoạch, Malaysia cần trung bình 34,66 tỉ USD đầu tư vào lĩnh vực công hàng năm để đạt mục tiêu tăng trưởng đầu tư 12,8% một năm. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010, đầu tư của Malaysia chỉ tăng trung bình 2%.

Kế hoạch cũng đề cập đến việc chính phủ sẽ cắt giảm trợ cấp ở mức 18,3 tỉ ringgit của năm nay xuống còn 15,7 tỉ ringgit vào năm 2015.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *