Bên bờ hạnh phúc
Nhà thờ Our Lady. Ảnh: Internet

Hôm qua, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã đến thăm nhà thờ Our Lady, nơi trước đó đã diễn ra 1 vụ tấn công làm 52 người thiệt mạng. Thủ tướng Maliki đã chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công.

Trong chuyến viếng thăm nhà thờ ở thủ đô Baghdad, thủ tướng Maliki cho rằng các cuộc tấn công chống lại người Iraq là nhằm cản trở tiến trình ổn định chính trị và tái xây dựng đất nước Iraq. Thủ tướng Maliki nói: “Dù đau buồn, nhưng chúng ta sẽ không chủ quan. Các cuộc tấn công đã diễn ra vào hôm trước ở Kerbala, Najaf và Basra và những kẻ nổi dậy sẽ tiếp tục tấn công phá hoại.”

Hôm Chủ Nhật, các tay súng có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al Qaeda đã bắt giữ nhiều con tin trong nhà thờ Our Lady để đòi trả tự do cho các tù nhân al Qaeda bị giam giữ ở Iraq và Ai Cập. Lực lượng an ninh Iraq đã giải cứu được hơn 100 tín đồ Công giáo nhưng có đến 52 con tin và cảnh sát đã thiệt mạng và 67 người bị thương trong nỗ lực giải cứu trên.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *