Bên bờ hạnh phúc

Trả lời trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin Reuters vào hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Israel – ông Danny Ayalon – nói rằng, không có một sự đảm bảo nào cho việc Israel sẽ không tấn công Iran và giải pháp quân sự chưa từng được loại ra khỏi các cuộc thảo luận của Israel về Iran. Israel tuyên bố sẽ không tha thứ cho việc tăng cường sức mạnh quân sự của Iran với mức độ như hiện nay, mặc dù Iran khẳng định rằng, Iran không có ý định sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuần trước, một cựu quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Israel nói rằng, Israel sẽ buộc phải tấn công vào các nhà máy hạt nhân của Iran vào cuối năm nay nếu các cường quốc trên thế giới không thể đồng ý về các lệnh trừng phạt để buộc Iran phải chấm dứt các hoạt động hạt nhân của nước này.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *