Bên bờ hạnh phúc

Ông Ahmed Wali Karzai

Tờ báo này nói rằng ông Ahmed Wali Karzai đã được CIA trả tiền để giúp cơ quan này tuyển mộ một lực lượng bán quân sự hoạt động theo sự chỉ đạo của CIA bên trong và xung quanh thành phố Kandahar ở miền Nam Afghanistan.

Ông Ahmed Wali Karzai là người bị tình nghi đóng vai trò quan trọng trong đường dây buôn bán thuốc phiện ở nước này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông thừa nhận đã cộng tác với giới chức quân sự và dân sự Mỹ nhưng không tham gia buôn bán thuốc phiện và không nhận bất cứ khoản tiền nào từ CIA. CIA hiện vẫn chưa lên tiếng khẳng định hay phủ nhận những thông tin trong bài viết của tờ báo này.

Hồng Anh (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *