Bên bờ hạnh phúc

33 thợ mỏ Chile bị kẹt dưới lòng đất trong hơn 3 tuần đã nói chuyện được với người thân lần đầu tiên vào đêm qua trong khi các cơ quan chức năng đang cố gắng giúp họ giữ vững tinh thần và sức lực.

Một thành viên của mỗi gia đình thợ mỏ đã được cho 20 giây nói chuyện qua một đường dây vừa lắp xong nhằm giữ liên lạc giữa họ và cuộc sống trên mặt đất. Ảnh: Internet

Một thành viên của mỗi gia đình thợ mỏ đã được cho 20 giây nói chuyện qua một đường dây vừa lắp xong nhằm giữ liên lạc giữa họ và cuộc sống trên mặt đất. Người thân của các thợ mỏ gặp nạn đã tổ chức nhiều hoạt động cầu nguyện cho sự an toàn của họ và cầu mong chiến dịch giải cứu sẽ thành công.

Theo dự kiến, việc khoan đường hầm sẽ được các cơ quan cứu hộ bắt đầu trong ngày hôm nay. Ảnh: Internet

Trong khi đó, máy nghe nhạc MP3, 1 chiếc tivi nhỏ và máy trò chơi bóng đá đang được gởi xuống để giúp họ tiêu khiển trong thời gian chờ đợi được giải cứu. Giới chức Chile cho biết các thợ mỏ đang bị kẹt dưới lòng đất còn nhận được vaccine phòng những bệnh có nguy cơ mắc phải. Theo dự kiến, việc khoan đường hầm sẽ được các cơ quan cứu hộ bắt đầu trong ngày hôm nay.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *