Bên bờ hạnh phúc

Thị trưởng thành phố Hiroshima cho biết ông sẽ yêu cầu hủy bỏ vũ khí hạt nhân nhằm bảo vệ các thế hệ mai sau.

Thị trưởng Tadatoshi Akiba đã phát biểu như thế trước báo giới. Ông cho biết sẽ đọc bản Tuyên bố hòa hình do chính ông soạn thảo vào thứ 5 tới nhân kỷ niệm 64 năm thành phố Hiroshima bị ném bom nguyên tử.

Thị trưởng thành phố Hiroshima cho biết ông sẽ yêu cầu hủy bỏ vũ khí hạt nhân nhằm bảo vệ các thế hệ mai sau.

Trong bản tuyên bố này, ông Akiba sẽ bày tỏ sự ủng hộ đối với bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Pra-ha, Cộng hòa Séc vào tháng 4 vừa qua. trong bài phát biểu trên, ông Obama đã tuyên bố quyết tâm tìm kiếm 1 thế giới không có vũ khí hạt nhân. Nhưng ông Akiba cũng nói với các phóng viên rằng tuyên bố trên của ông Obama vẫn chưa đủ để cải thiện tình hình. Ông nói điều quan trọng nhất là tất cả mọi người hãy cùng nhau nỗ lực hợp tác để loại bỏ vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Takeo Kawamura cho biết Thủ tướng Taro Aso sẽ gặp gỡ những người còn sống sót sau cuộc tấn công bằng bom nguyên tử năm 1945 vào ngày 6 tháng 8 tới để giải thích về chính sách hỗ trợ của chính phủ. Ông nói chính phủ sẽ xem lại danh sách những căn bệnh sẽ được nhận trợ cấp thuốc điều trị đặc biệt dành cho các nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *