Bên bờ hạnh phúc

Tại Washington, Nhà Trắng nhấn mạnh Tổng thống Karzai đã được tuyên bố là người thắng cử, vì vậy ông là nhà lãnh đạo hợp pháp của đất nước Afghanistan. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã gọi điện thoại chúc mừng ông Karzai ngay sau khi Ủy ban bầu cử độc lập IEC của Afghanistan tuyên bố ông tái đắc cử.

Người dân ủng ộ ông Karzai

Trong cuộc điện đàm, ông Obama thúc giục ông Karzai phải thực sự cố gắng hơn trong đấu tranh chống tham nhũng. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã nhấn mạnh với Tổng thống Afghanistan rằng “đây phải là thời điểm chúng ta bắt đầu viết một chương mới dựa trên việc cải thiện năng lực lãnh đạo" và "không chỉ thể hiện bằng lời nói mà phải biến thành hành động".

Giới phân tích nhận xét động thái trên của ông Obama là dấu hiệu thể hiện sự tiếp cận cứng rắn hơn của Washington đối với ông Karzai. Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs đã tuyên bố "giờ là lúc bắt đầu thảo luận nghiêm khắc về năng lực lãnh đạo, xã hội dân sự và chống tham nhũng… để đảm bảo có một đối tác đáng tin cậy trong nỗ lực giúp bảo vệ đất nước Afghanistan".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã hoan nghênh Afghanistan hoàn tất tiến trình bầu cử để bắt đầu thành lập một chính phủ dân tộc mới với nhiệm vụ quan trọng là ổn định đất nước.
Trong khi đó, hai thành viên chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là Pháp và Đức kêu gọi Tổng thống Karzai hợp tác với đối thủ thất cử là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah để thành lập một chính phủ mới. Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cho biết chính phủ các nước châu Âu sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ để thuyết phục ông Karzai dàn xếp với ông Abdullah.

Canada, Na Uy và Pakistan cũng chúc mừng ông Karzai đã chính thức tái đắc cử tổng thống Afghanistan, đồng thời kêu gọi chính phủ mới của ông tập trung đảm bảo an ninh, chống tham nhũng, điều hành tốt và phát triển đất nước.

Đương kim Tổng thống Karzai đã chính thức đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm sau khi Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan tuyên bố hủy bỏ cuộc bầu cử vòng hai vào đêm qua. Trước đó, ông Abdullah, đối thủ duy nhất của ông Karzai trong vòng bầu cử này, đã tuyên bố rút lui với lý do lo ngại lại xảy ra gian lận như ở vòng đầu. Giới quan sát nhận định mặc dù rút khỏi cuộc đua, ông Abdullah đã tỏ ra là một chính trị gia khôn ngoan và là một lực lượng mà Tổng thống Karzai sẽ phải tính đến trong quá trình thành lập chính phủ mới.

Thu Thủy (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *