Bên bờ hạnh phúc

Ngày 7/2 có thể được xem là ngày không thể nào quên đối với người dân miền Nam Sudan khi Ủy ban trưng cầu dân ý miền Nam Sudan (SSRC) đã chính thức công bố kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý. Theo đó, 98,83% số phiếu đã ủng hộ miền Nam độc lập.

Người dân miền nam Sudan vui mừng khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý chính thức được công bố

Cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành theo Hiệp định hòa bình toàn diện năm 2005 nhằm chấm dứt cuộc chiến Bắc – Nam Sudan. Cuộc nội chiến kéo dài 21 năm đã khiến hai triệu người thiệt mạng và 4 triệu người phải đi lánh nạn.

Những ngày đầu của năm 2011, cả thế giới đã đặc biệt quan tâm đến cuộc trưng cầu dân ý về việc thống nhất hay chia cắt Bắc – Nam Sudan, quốc gia rộng lớn nhất châu Phi. Và ngày 9/1/2011 đã trở thành ngày lịch sử của Sudan khi hàng ngàn cử tri ở miền Nam Sudan đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc có tách miền Nam ra khỏi Sudan để trở thành một quốc gia độc lập hay không. Theo kết quả do Ủy ban trưng cầu dân ý miền Nam Sudan (SSRC) công bố, có 98,83% số phiếu ủng hộ miền Nam tách ra độc lập.

Ngày 7/2, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã tuyên bố chấp thuận kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Sắc lệnh của Tổng thống Bashir, được Bộ trưởng Phủ Tổng thống – ông Bakri Hassan Salih, công bố trên kênh truyền hình chính thức Sudan TV, nêu rõ chính quyền Khartoum "chấp thuận sự lựa chọn của người dân miền Nam và cam kết sẽ phối hợp giải quyết các vấn đề tồn tại cũng như tạo lập các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa miền Bắc và miền Nam Sudan."

Ngay sau khi kết quả chính thức được công bố vào ngày 7/2, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh cuộc trưng cầu diễn ra trong hòa bình và với một kết quả đáng tin cậy. Ông nhấn mạnh, đây là thắng lợi lớn đối với toàn thể nhân dân miền Bắc cũng như miền Nam Sudan, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ lớn hơn của quốc tế đối với quốc gia châu Phi này. Ông cũng hoan nghênh Chính phủ Sudan do Tổng thống Omar al-Bashir lãnh đạo và Chính phủ miền Nam do ông Salva Kiir lãnh đạo đã thực hiện cam kết duy trì hòa bình và ổn định trên toàn đất nước trong giai đoạn quan trọng này. Ông đề nghị hai miền trên cơ sở kết quả thành công của cuộc trưng cầu dân ý nhanh chóng đạt được các thỏa thuận sau cuộc trưng cầu, trong đó có vấn đề vùng Abyei nằm giữa miền Bắc và miền Nam Sudan.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Barack Obama thay mặt nhân dân Mỹ cũng đã chúc mừng người dân miền Nam Sudan tiến hành thành công cuộc trưng cầu ý dân và cho biết Mỹ sẽ chính thức công nhận Nam Xuđăng là một quốc gia độc lập và có chủ quyền vào tháng 7 tới.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đánh giá cao kết quả cuối cùng của cuộc trung cầu dân ý ở miền Nam Sudan. Đại diện khối này khẳng định, cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra kịp thời và đáng tin cậy, thể hiện quyết tâm của người dân miền Nam Sudan thành lập một quốc gia độc lập. EU hoàn toàn tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu này.

Theo Hiệp định hòa bình được hai bên ký kết năm 2005, miền Nam Sudan sẽ tuyên bố độc lập vào ngày 9/7 tới.

Minh Thanh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *